Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Quỷ

Chương 3

Ngọc Mai biết em gái mình đang nghĩ gì, nhàn nhã cắt ngang dòng suy nghĩ càng trôi càng xa của cô. Cười nhạt: "Chuyện qua lâu vậy rồi, em nghĩ lại làm gì."

Đào Diễm nhìn chị gái hiện tại thật sự rất chướng mắt, lúc trẻ kiêu ngạo ngang ngược bao nhiêu thì bây giờ cái bộ dạng nằm ăn chờ chết của chị khiến cô đau đầu bấy nhiêu: "Chị thật sự định cứ như vậy đến bao giờ? Lôi kiếp chị cũng độ xong rồi, chẳng qua chỉ là đánh chị mạnh tay một cái thôi, cũng có phải là thất bại đâu mà cứ trưng ra bộ dạng bất cần này?"

Ngọc Mai nghe nhắc đến trận lôi kiếp xém nữa là đánh phế luôn tu vi của cô mà bực mình nhíu mày, lật mình ngồi dậy liếc em gái một cái: "Không thì sao? Bây giờ sống vẫn rất tốt đấy thôi, có phong cảnh hữu tình, có con trai ngoan kế thừa đạo pháp, mỗi ngày không ăn thì lại ngủ. Chưa đủ mãn nguyện à?"

Lúc cô nói ra những lời này vẻ mặt còn pha một chút trào phúng khiến Đào Diễm suýt thì không nhịn được rút kiếm đánh tới, cô biết bản tính của chị thù dai nhưng điệu bộ nằm ăn chờ chết này không ổn chút nào!

Đào Diễm thở dài, lấy tay day nhẹ thái dương rồi cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, nghiến răng: "Vậy là chị lên đây ở ẩn rồi nhặt một đứa trẻ về nuôi, sao không nhặt luôn một người đàn ông về cho đủ vai diễn gia đình ba người?"

Ngọc Mai không nhịn được bật cười thành tiếng: "Điên rồi đúng không? Bình Châu chỉ là sự cố thôi, bỏ tận trong núi thì khác gì dâng đến tận cửa cho chị nhặt về nuôi. Với cả lúc đó trong nhà vắng quá nghĩ bụng nhận nuôi nó để nhà cửa ấm cúng. Ai dè nhặt phải một ông cụ non đâu."

Càng nghe càng nhức đầu, Đào Diễm dứt khoát bỏ qua chủ đề này, xua tay: "Bỏ đi, em hết nói nổi chị rồi."

Ngọc Mai rót một chén trà đưa lên miệng thổi, lắc nhẹ đầu: "Mà đứa trẻ đó học một hiểu mười, biến thái lắm. Chị sắp hết cái để dạy nó rồi."

Nghe đến hai chữ 'biến thái' Đào Diễm không nhịn được giật nhẹ khóe môi: "Nó có biến thái bằng chị không? Độ kiếp thôi mà cũng lên đến tận Nam Lĩnh giận dỗi với thiên đạo đấy. Đây là đang đợi vị thần kia hạ mình xuống dỗ chị à?"

Ngọc Mai cười nhạt: "Nếu mà xuống thì đã xuống lâu rồi, chị giận đến lười ngồi cũng có thấy hắn hạ mình xuống dỗ chị đâu. Đúng là lòng dạ đàn ông."

Lần này thì thật sự cạn lời, Đào Diễm cảm thấy lẽ ra mình không nên leo lên đến tận đây để tự rước bực vào người. Nhưng nhớ ra gì đó liền hỏi: "Chị dạy Bình Châu những gì rồi?"

Người mẹ tảo tần rơi vào khoảng lặng, một lúc sau mới cười trừ: "Chị nói rồi, nó biến thái lắm, không có đi theo lẽ thường."

Đào Diễm: "Hả? Là sao?"

Ngọc Mai: "Ví dụ nhé, người ta siêu độ vong linh, khuyên nhủ hay như nào đó. Còn nó một lời không hợp liền đánh."

Đào Diễm thắc mắc: "Vậy thì có gì biến thái?"

Ngọc Mai: "Đầu tiên là con ngạ quỷ trăm năm tuổi rất yêu bộ tóc dài của mình, ba năm trước gặp nó, lỡ quẹt tóc vào mặt một lời không nói liền cạo trọc đầu người ta. Hại chị phải xuống dưới một chuyến để xin lỗi tên đó, đám quỷ vương kia được dịp cười nghiêng ngả. Hai năm trước gặp một con ma chết đuối ưa sạch sẽ, rủ phong lưu một đêm một lời không nói nó đem nhấn luôn đầu người ta xuống hố xí. Một năm trước..."

Không đợi cô kể tiếp chiến tích của đứa cháu mới nhận này Đào Diễm đã vội cất lời: "Dừng! Được rồi."

Cạo trọc đầu thì thôi đi nhưng nhấn đầu xuống hố xí là chuyện gì nữa??? 

Đào Diễm cũng phải bắt đầu dùng một cái nhìn khác dành cho cậu, người thì rõ là thư sinh ngoan ngoãn mà tại sao lại có mấy cái cách giao lưu với ma quỷ khó đỡ như vậy? Đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác, cô xem ra là cũng nắm rõ đạo lý này rồi. Bây giờ trong mắt cô, Ngọc Mai nhìn rất ra dáng một bà mẹ trẻ tuổi tảo tần dọn dẹp hậu quả cho con trai cưng rồi.

Không nghi ngờ gì nếu thả cậu tự do bơi lội trong giới huyền môn, một lời không hợp liệu cậu có đốt luôn tông môn của người ta không? Vấn đề rất đáng suy nghĩ và quan ngại.

Đúng là người đẹp, người giỏi thì ít ai đầu óc vận hành một cách bình thường. Nói đâu xa, Ngọc Mai cũng là một ví dụ sống điển hình.

Bình Châu cho cá ăn xong quay lại thì thấy bầu không khí giữa hai người trở nên có chút kỳ lạ, cậu không biết có nên mở miệng vào lúc này không. Đào Diễm nhìn thấy cậu liền vẫy tay: "Qua đây dì xem nào."

Nghe gọi mình cậu cũng nhẹ nhàng bước đến, để cho dì nhìn thẳng vào mắt mình. 

Đào Diễm: "Học ngũ thuật thạo rồi, có muốn học điều khiển âm binh không?"

Ngọc Mai đang nằm dài thưởng trà bên cạnh lập tức phun ra, ho sặc sụa: "Đầu kẹp cửa à con nhóc kia!?"

Đào Diễm tay bịt miệng chị gái, mắt long lanh nhìn cháu trai cười cười dụ dỗ: "Mặc kệ mẹ con, có muốn học không ta dạy."

Bình Châu: "..." Cái tình huống gì đây?

Dưới sự dụ dỗ của dì cậu chính thức bái Đào Diễm làm sư phụ truyền dạy bộ môn tà đạo này, Ngọc Mai khoanh tay đứng cạnh mặt mày đen xì như có giông tố tạt ngang không mấy vui vẻ. Vậy mà cứ thế bị em gái mình cướp mất con trai cưng rồi.

Cũng ngày hôm đó, Đào Diễm ở lại trang viên lấy lý do dạy dỗ học trò. Thế là một lần ở lại, liền ở ba năm,

Trong lúc đó giới huyền môn loạn cào cào cả lên, một người kỳ tài mai danh ẩn tích thì thôi đi, đến cả dị tài tu luyện tà thuật cũng biến mất biền biệt ba năm. Không ít tin đồn hai chị em đụng độ rồi tàn sát khiến một người bỏ mạng, người đời đồn thì đồn vậy. Còn hai người được đồn đại thì đang nhàn nhã ngày ngày thưởng trà ngắm hoa, cùng nhau nuôi dưỡng một hạt giống nhân tài đủ làm cả giới huyền môn điên đảo trong tương lai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px